Giám đốc tình báo Israel buộc từ chức vì vụ ám sát thủ lĩnh Hamas

Thứ hai, 28/06/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Theo kênh Press TV ngày 26-6, Giám đốc Cơ quan Tình báo Israel (Mossad), Meir Dagan, sẽ phải  từ chức trong vòng 3 tháng tới sau khi đối mặt với sự chỉ trích của quốc tế và trong nước về vụ ám sát Mahmoud al-Mabbouh, thủ lĩnh cấp cao Hamas ở Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Theo tin này, ông Meir Dagan đã yêu cầu cho ông ta được giữ ghế lãnh đạo Mossad thêm một năm nữa song các quan chức Israel từ chối lời đề nghị này. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã từ chối bình luận về thông tin trên. Thông tin từ chức được đưa ra giữa lúc ông Dagan hứng chịu những chỉ trích dữ dội của quốc tế sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas, al-Mabbouh, tại một phòng khách sạn ở Dubai hồi tháng 1.

Những thông tin tại hiện trường cho thấy, ông al-Mabbouh bị ám sát một cách bài bản chuyên nghiệp. Theo kết quả điều tra của cảnh sát Dubai, các nhân viên tại khách sạn Al Bustan Rotana đã phát hiện ra xác ông al-Mabbouh trong phòng chỉ sau 5 tiếng đồng hồ đặt chân đến Dubai. Ông al-Mabbouh đã bị chích điện vào đầu cho tới chết. Theo những đoạn video được công bố, ông al-Mabbouh đã bị người của cơ quan tình báo theo sát ngay từ khi vừa đặt chân tới khách sạn Al  Bustan Rotana. Điều này chứng tỏ, một kế hoạch ám sát đã được hoạch định kỹ lưỡng từ trước.

Nguyên nhân của sự chỉ trích nặng nề là toán tình báo của Israel đã sử dụng hộ chiếu của một số nước, nhập cảnh vào Dubai tiến hành vụ ám sát. Nhưng toán tình báo này đã để lại nhiều dấu vết, bị phát hiện ngay, gây phẫn nộ cho cộng đồng quốc tế nhất là các quốc gia bị Mossad lấy hộ chiếu.  Ngay sau khi nhận được thông tin và bằng chứng của cảnh sát Dubai, Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ đối với 11 người mang hộ chiếu Châu Âu  (6 người Anh, 1 người Pháp, 1 người Đức, 3 người Ireland).

 Ông Meir Dagan. Ảnh: PT

Các nước như Pháp, Anh, Đức và Ireland đều bày tỏ mối quan tâm sâu sắc trước việc hộ chiếu của nước họ đã bị những nghi can kể trên sử dụng. Các nước trên đã ra lệnh điều tra về việc sử dụng hộ chiếu giả, trong đó Ireland thậm chí còn yêu cầu Israel giải thích về việc hộ chiếu của nước họ bị sử dụng bất hợp pháp. Israel đã và đang bị 4 quốc gia kể trên yêu cầu phối hợp để điều tra, làm rõ vụ việc này. 

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Israel Lieberman đã tuyên bố nước này không liên quan tới cái chết của ông al-Mabbouh.  Nhưng cảnh sát Dubai chính thức cho rằng, Mossad dính líu tới vụ sát hại này, công bố những băng hình cho thấy những kẻ ám sát có mối liên kết với Mossad sử dụng hộ chiếu nước ngoài giả. Thông tin đăng tải trên website chính thức của chính quyền Dubai cho rằng, gần 99% có thể khẳng định các nhân viên của Mossad đứng đằng sau cái chết của ông al-Mabbouh.

Ông Dagan được cựu Thủ tướng Israel Ariel Sharon bổ nhiệm làm Giám đốc Mossad cách đây 8 năm. Nhiệm kỳ của ông đã được cựu Thủ tướng Ehud Olmert kéo dài hai lần. Tháng 6-2009, ông Netanyahu đã quyết định giữ ông Dagan tại nhiệm thêm một năm.
Cảnh sát trưởng Dubai Dahi Khalfan Tamim cảnh báo rằng, ông Meir Dagan và Thủ tướng Netanyahu “sẽ đứng đầu danh sách truy nã quốc tế nếu Mossad bị chứng minh là đứng đằng sau vụ ám sát này”. Trong khi đó, các điều tra viên Châu Âu đã tiến thêm một bước trong việc chứng minh vai trò của Mossad trong vụ ám sát gây tranh cãi nêu trên bằng cách bắt giữ một nhân viên tình báo Mossad tên là Uri Brodsky tại Ba Lan hôm 4-6 vừa qua. Uri Brodsky bị tình nghi là một trong những quân bài chủ chốt của Mossad ở Châu Âu, người từng sử dụng hộ chiếu giả của Đức trong ít nhất một vụ ám sát.

Việc Giám đốc Mossad, Dagan từ chức là một đòn đau không chỉ giáng vào cơ quan tình báo vốn nổi tiếng thế giới, mà còn đánh vào uy tín chính quyền của Thủ tướng Netanyahu. Nhất là trong bối cảnh Tel Aviv đang đối mặt với các điều tra quốc tế như vụ tấn công vào tàu chở hàng cứu trợ cho Dải Gaza mới đây, vụ Mossad âm mưu ám sát Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, vụ tấn công vào Gaza là tội ác chống lại loài người...

Lê Diệu Nguyên